Giữ vững “phòng tuyến” chống dịch

Thứ ba, 11/05/2021 15:34

Chiều 10-5, các lực lượng chức năng Quảng Trị tiếp tục khẩn trương truy vết F1, F2 liên quan ca bệnh 3329 (BN 3329) ghi nhận tại địa bàn tỉnh này. 

Tuần tra, kiểm soát, khép kín biên giới, tạo phòng tuyến chống dịch vững chắc ở địa bàn biên giới xã A Bung, A Ngo (H.Đakrông) 

Bệnh nhân 3329, thường trú tại thôn Ván Ri, xã Húc, H.Hướng Hóa (Quảng Trị), là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA (222 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng) được Bộ Y tế công bố vào tối 9-5, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Liên quan đến ca bệnh này, Quảng Trị triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, cụ thể giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn Ván Ri từ 0 giờ ngày 10-5 cho đến khi có thông báo mới. 

Như vậy, chỉ trong mấy ngày qua, Quảng Trị đã tiến hành giãn cách xã hội nhiều khu vực có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao, trong đó có thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh (H.Hải Lăng) liên quan ca bệnh 3211, thường trú tại thôn Mỹ Chánh, cũng là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA. Trước tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp, Quảng Trị đã và đang triển khai các biện pháp phòng chống một cách quyết liệt. 86 chốt, trạm dọc tuyến biên giới được tăng cường lực lượng. Ngoài cán bộ chiến sĩ Công an các xã biên giới sát cánh cùng lực lượng Biên phòng, dân quân địa phương thì còn có lực lượng thuộc BCHQS tỉnh với 172 cán bộ chiến sĩ vừa được tăng cường lên các chốt biên giới vào đầu tháng 5-2021. Qua kiểm tra công tác thực tế tại dọc tuyến biên giới Việt – Lào, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng, đặc biệt là BĐBP, Y tế, Công an, Hải Quan, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh… mặc dù gặp nhiều khó khăn như thiếu thốn vật chất, nhân lực phải dàn trải trên tuyến biên giới dài, địa hình phức tạp nhưng đã phối hợp hiệu quả, chặt chẽ. Hơn 80 chốt chặn, tổ chức 3 vòng kiểm soát đã ngăn chặn và phát huy hiệu quả các trường hợp xâm nhập trái phép qua biên giới. Thế trận lòng dân trong công tác ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép cũng là “điểm sáng” trên phòng tuyến này. Theo BĐBP tỉnh Quảng Trị, chỉ trong thời gian ngắn nửa tháng qua, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 80 trường hợp nhập cảnh trái phép đưa đi cách ly tập trung, trong đó có trên 30 trường hợp nhập cảnh trái phép do quần chúng nhân dân phát hiện tố giác. Sự đồng hành này của người dân trở thành động lực lớn cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch đầy cam go. 

Trong khi đó, lực lượng Công an, quân đội làm nhiệm vụ tại các điểm cách ly tập trung được “tiếp sức” khi UBND tỉnh triển khai khảo sát, kết nối camera giám sát ở các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng trong việc triển khai hệ thống kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu Sở TT – TT chủ trì, phối hợp BCHQS tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Viettel Quảng Trị thực hiện khảo sát các cơ sở cách ly có hệ thống camera và thống nhất phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung theo chỉ đạo của Bộ TT–TT, hoàn thành trước ngày 10-5-2021. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị khảo sát các cơ sở cách ly chưa có hệ thống camera và báo cáo hiện trạng, đề xuất phương án lắp đặt và kết nối nhằm đảm bảo các khu cách ly tập trung phải có camera đủ để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, các camera giám sát phải được hoạt động liên tục 24/24 giờ. 

Ngược lên địa bàn biên giới thuộc hai huyện Đakrông và Hướng Hóa, công tác tuyên truyền về phòng chống đại dịch triển khai quyết liệt. Ghi nhận tại bản Ka Tăng (TT Lao Bảo), nơi vừa qua có đến 3 trường hợp bị xét xử về tội Tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép được Công an thị trấn, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đẩy mạnh tuyên truyền và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân. “Mấy đứa con bố vừa đi mua thêm khẩu trang về đó, dịch bệnh ri mọi người đồng lòng, chấp hành quy định để mọi sự mau yên lành”, lời của Pả Hiên thật sự tiếp thêm động lực cho những cán bộ chiên sĩ đang ở tuyến đầu, nơi họ đã bám trụ chống dịch, đã lâu chưa về thăm nhà.

BẢO HÀ